Đường dẫn truy cập

Pakistan không giao nộp các nghi can khủng bố cho Ấn Ðộ


Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari tuyên bố ông sẽ không giao cho Ấn Độ 20 nghi can là các phần tử tranh đấu bị Ấn Độ truy nã sau khi xảy ra các vụ tấn công tại Mumbai.

Trả lời một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình CNN tối hôm qua, ông Zardari nhấn mạnh rằng Ấn Độ chưa cung cấp cho Pakistan bất cứ một bằng chứng nào cho thấy các nghi can có can dự vào vụ tấn công.

Nhưng ông Zardari cũng cho biết dù Ấn Độ có đưa ra bằng chứng ông cũng không dẫn độ các nghi can theo yêu cầu của như Ấn Độ.

Ông Zardari nói rằng Pakistan sẽ bắt giam, truy tố và kết án các nghi can vừa kể nếu có các bằng chứng đầy đủ.

Trong số những người có tên trong danh sách vừa kể có Dawood Ibrahim một kẻ đang trốn tránh, có thời là một nhân vật mafia tại Mumbai và là người bị Ấn Độ truy nã gắt gao nhất.

Tên này bị cáo buộc giàn dựng vụ đánh bom năm 1993 tại Mumbai làm thiệt mạng khoảng 250 người.

Năm 2003 Hoa Kỳ đã gọi Ibrahim là một tên khủng bố quốc tế có liên hệ với al-Qaida. Bộ tài chính Mỹ đã phong tỏa tài sản của Ibrahim, tố cáo y có liên can tới một mạng lưới buôn bán ma túy lớn.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG