Đường dẫn truy cập

Malaysia: Một người tranh đấu cho giới lao động được trắng án


Một tòa án Malaysia đã xử trắng án cho một nhân vật tranh đấu cho quyền lợi của người lao động từng bị bắt cách nay 12 năm sau khi phanh phui vụ cảnh sát tra tấn những di dân bất hợp pháp mà họ bắt giam.

Hôm nay, Tòa Thượng Thẩm Kuala Lumpur đã tha bỗng bà Irene Fernandez, giám đốc của tổ chức nhân quyền Teneganita.

Bà Fernandez bị bắt năm 1996 vì tiết lộ là các di dân bất hợp pháp bị tra tấn tại các trung tâm tạm giam.

Bà được tại ngoại trong lúc vụ xét xử kéo dài 7 năm. Bà bị xét là có tội vào năm 2003 và bị tuyên án một năm tù, nhưng bà đã kháng án.

Nhà tranh đấu năm nay 62 tuổi này cho biết bà cảm thấy hài lòng trước phán quyết của Tòa Thượng Thẩm và sẽ tiếp tục tranh đấu cho quyền lợi của di dân và những người nhập cư.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG