Đường dẫn truy cập

Iraq: Thỏa hiệp an ninh với Hoa Kỳ có thể được chấp thuận


Bộ Trưởng Ngoại Giao Iraq nói rằng: thỏa hiệp gia hạn sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại Iraq có cơ may được chấp thuận mặc dầu có một số phản đối.

Ông Hoshyar Zebari đã nói như vậy ngày hôm nay, một ngày sau khi phiên họp quốc hội được rút ngắn vì có sự phản đối của các đại biểu quốc hội trung thành với giáo sĩ Hồi Giáo Shia Moqtada al-Sadr về thỏa hiệp an ninh giữa Hoa Kỳ và Iraq này.

Phiên họp hôm qua đã bị rút ngắn sau khi các nhà lập pháp trung thành với giáo sĩ al-Sadr đã gây gián đoạn cho phiên họp bằng cách la ó phản đối những người tán thành thỏa hiệp.

Một đại biểu quốc hội đã xô xát với nhân viên bảo vệ.

Theo dự kiến, các đại biểu quốc hội Iraq sẽ tiếp tục cuộc thảo luận ngày hôm nay về thỏa hiệp an ninh gia hạn sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại Iraq thêm 3 năm cho tới năm 2011.

Mặc dầu có sự phản đối, người ta trông đợi thỏa hiệp định này sẽ được thông qua bởi vì liên hiệp cầm quyền của Thủ Tướng Nouri al-Maliki chiếm đa số tại quốc hội.

Quốc hội Iraq dự trù bỏ phiếu về thỏa hiệp vào ngày 24 tháng này.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG