Đường dẫn truy cập

Phiến quân Hồi giáo phóng thích một nhân viên cứu trợ Philippines


Một giới chức Philipin cho biết các phần tử Hồi giáo hiếu chiến đã phóng thích một nhân viên cứu trợ Philipin sau khi cầm giữ bà này trong hai tháng trên đảo Basilan ở miền nam.

Thiếu tướng Benjamin Dolorfino cho biết bà Millet Mendoza được thả ngày hôm qua và được đưa tới thành phố Zamboanga trên đảo Mindanao ở kế bên.

Phiến quân Abu Sayyaf đã chận xe để bắt bà Mendoza và một nhân viên cứu trợ khác ngày 15 tháng 9.

Bà Esperancita Hupida được thả hôm 30 tháng 10 sau khi gia đình bà trả tiền chuộc.

Hiện chưa rõ là có tiền chuộc được trả để đổi lấy tự do cho bà Mendoza hay không.

Các phiến quân Hồi giáo đã tiến hành cuộc nổi dậy từ 40 năm nay để đòi độc lập cho khu vực miền nam Philipin, nơi đa số cư dân là người theo đạo Hồi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG