Đường dẫn truy cập

Diễn đàn Thiên chúa giáo và Hồi giáo tại Vatican


Các học giả Thiên chúa giáo và Hồi giáo dự một diễn đàn tại Vatican tuyên bố cương quyết cùng làm việc để tăng cường sự bảo vệ cho các cộng đồng tôn giáo thiểu số.

Trong một tuyên cáo gồm 15 điểm, đưa ra hôm thứ năm, 58 học giả và các nhà lãnh đạo cũng đồng ý sẽ cùng hợp tác làm việc để chống bạo động và khủng bố, đặc biệt là khi các hành vi đó được thực hiện với danh nghĩa tôn giáo.

Đức Giáo hoàng Bênêđictô thứ 16 đã đọc diễn văn tại diễn đàn hôm thứ năm, là ngày bế mạc của cuộc họp kéo dài 3 ngày. Ngài thúc giục các nhà lãnh đạo của cả 2 tôn giáo hãy khắc phục những hiểu lầm và cùng làm việc để giúp các nạn nhân của bạo động, bệnh hoạn, và đói nghèo.

Đức Giáo hoàng cũng thúc giục các nhà lãnh đạo tôn giáo trên khắp thế giới tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của mỗi cá nhân và nói rằng sự ngược đãi dựa trên khác biệt về tôn giáo là hành động không thể chấp nhận và không thể biện minh được.

Diễn đàn Vatican được tổ chức để đáp lại lời yêu cầu mở đối thoại từ các nhà lãnh đạo Hồi giáo hồi năm 2006.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG