Đường dẫn truy cập

Các nhà ngoại giao đến Congo giúp làm lắng dịu cuộc khủng hoảng


Các nhà ngoại giao các nước châu Âu, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc đang đến nước Cộng hòa Dân chủ Congo trong một nỗ lực chấm dứt cuộc giao tranh đã dẫn đến tình trạng khủng hoảng nhân đạo ngày càng nghiêm trọng.

Đặc sứ Liên hiệp quốc, Alan Doss, và nhà ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách về châu Phi bà Jendayi Frazer đã đến thành phố Goma ở miền đông Congo, nơi vẫn còn bị đe dọa bởi các phần tử nổi dậy đang có mặt cách thành phố có 15 kilomét.

Nhóm nổi dậy, do Tướng Laurent Nkunda chỉ huy, đã tuyên bố ngưng bắn hôm thứ tư để các nhân viên cứu trợ và hàng ngàn cư dân địa phương có thể đi lại trong vùng. Nhiều cư dân đã chạy ra khỏi Goma đang tìm cách trở về nhà.

Tuy nhiên, hôm thứ sáu cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc nói rằng họ đã nhận được các tin tức đang lo ngại cho biết 50.000 người đã phải chạy ra khỏi các trại tạm cư gần Rutshuru, là thành phố đã bị nhóm nổi dậy chiếm trước đây trong tuần. Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc nói rằng các nhóm cứu trợ khác báo cáo các trại này bị hôi của và bị đốt.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG