Đường dẫn truy cập

Nhóm nổi dậy ở Congo tuyên bố ngưng bắn


Các phiến quân tại miền tây nước Cộng hòa Dân chủ Congo tuyên bố ngưng giao chiến với các lực lượng của chính phủ và các lực lượng gìn giữa hòa bình của Liên hiệp quốc sau khi đã tiến gần đến chỉ còn cách thành phố Goma ở miền đông vài cây số. Thành phố Goma nằm giáp giới với Rwanda.

Tin tức trích dẫn tuyên bố của phe phiến quân rằng họ muốn tránh việc làm cho người dân thành phố Goma hoang mang hoảng loạn.

Các lực lượng gìn giữa hòa bình đã dùng máy bay trực thăng để khống chế các cuộc tấn công của phe phiến quân vốn bắt đầu hôm chủ nhật vừa qua.

Trong khi đó hàng ngàn cư dân đã sơ tán, có người đi ra có người đi vào thành phố Goma để tìm nơi lánh nạn.

Tin từ Goma cho hay các binh sĩ Congo đang rút khỏi thành phố này.

Trước tình hình này, Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đã nhanh chóng cử đặc sứ đến thủ đô Kinshasa của Congo.

Tại New York, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-Moon, bày tỏ lo ngại rằng giao tranh sẽ gây ra khủng hoảng nhân đạo và thiệt hại nghiêm trọng trong khu vực. Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc đang triệu tập một cuộc họp khẩn cấp.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG