Đường dẫn truy cập

Thâm thủng mậu dịch của VN trong 10 tháng đầu năm tăng 65%


Việt Nam ước tính là mức thâm thủng mậu dịch trong 10 tháng đầu năm nay sẽ tăng 65%, lên tới con số 16 tỷ 300 triệu đô la, so với cùng thời gian này năm ngoái.

Tin Reuters cho hay số lượng nhập khẩu trong thời gian 10 tháng đầu năm nay tăng 42,6% so với cùng thời gian này năm ngoái, lên 70 tỷ 70 triệu đô la, trong khi số xuất khẩu tăng 36,7%, lên 53 tỷ 770 triệu.

Số lượng thâm thủng mậu dịch trong 10 tháng đầu của năm 2007 là 9 tỷ 800 triệu đô la.

Người ta cho rằng giá dầu xăng và thép tăng cao trên thế giới đã là nguyên nhân chính khiến mức thâm thủng mậu dịch của Việt Nam gia tăng, trong đó việc nhập khẩu các sản phẩm dầu đã lọc tăng 71%, lên 10 tỷ 260 triệu đô la so với 1 năm trước và tiền nhập khẩu thép tăng 67,2%, lên 6 tỷ 100 triệu đô la.

Tuần trước Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng tiên đoán mức xuất khẩu của Việt nam trong năm tới sẽ tăng 18%, lên 76 tỷ 700 triệu đô la, nhưng mức thâm hụt mậu dịch có thể lên tới khoảng 20 tỷ 700 triệu đô la, so với con số ước lượng là 19 tỷ trong năm nay.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG