Đường dẫn truy cập

Hội nghị Sydney cảnh báo về mối đe dọa của vũ khí hạt nhân


Một tổ chức cấm phổ biến võ khí hạt nhân mới đã cảnh báo về mối đe dọa ngày càng gia tăng về sự khuếch tán võ khí hạt nhân trên thế giới.

Trong buổi họp đầu tiên của họ ngày hôm nay ở Sydney, các nhà lãnh đạo của Ủy Ban Quốc Tế Cấm Phổ Biến và Giải Trừ Võ Khí Hạt Nhân nói rằng thế giới đã mộng du về vấn đề võ khí hạt nhân trong một thập niên nay.

Các nhà lãnh đạo vừa kể cảnh báo rằng một cuộc tấn công bằng võ khí hạt nhân sẽ khủng khiếp hơn nhiều so với những cuộc tấn công khủng bố hôm 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ.

Đồng Chủ tịch của tổ chức vừa kể, cựu Bộ Trưởng Ngoại Giao Australia, ông Gareth Evans, nói rằng cần phải có các biện pháp cứng rắn mới để chặn đứng sự khuếch tán võ khí hạt nhân.

Ông Evans nói rằng, có từ 13,000 tới 16,000 đầu đạn hạt nhân được triển khai trên khắp thế giới.

Ông Evans lãnh đạo ủy ban này cùng với cựu Bộ Trưởng Ngoại Giao Nhật Bản, ông Yoriko Kawauchi.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG