Đường dẫn truy cập

Phiến quân Hồi giáo phục kích và bắt cóc người ở Philippin


Những kẻ bị nghi là những phần tử Hồi giáo hiếu chiến ở Philipin đã thực hiện một vụ bắt cóc và một vụ phục kích ở Philipin.

4 người bị thương khi những phần tử bị nghi là thuộc nhóm Abu Sayyaf tấn công một linh mục và những người đi cùng ông trên đảo Basilan ngày hôm nay trong lúc vị tu sĩ này đi làm lễ. Linh mục Mon Libot đã thoát hiểm.

Quân đội Philipin cũng nói rằng những phần tử nổi dậy thuộc Mặt trận Hồi giáo Giải phóng Moro đã bắt cóc một giới chức của một viện Đại học trên đảo Mindanao ở kế cận.

Những kẻ có súng đã bắt cóc ông Hipolito Minoza của Đại học Quốc gia Mindanao hôm thứ 5. Nhưng Mặt trận Hồi giáo Giải phóng Moro nói rằng họ không dính líu gì tới vụ này.

Các phiến quân Hồi giáo đã tiến hành một cuộc nổi dậy trong 40 năm nay để đòi thành lập một quốc gia riêng ở Mindanao.

Vụ xung đột này đã gây tử vong cho hơn 120 ngàn người. Hai nhóm nổi dậy vừa kể đã cộng tác với nhau trong những vụ đụng độ với quân đội Philipin trên đảo Basilan cách nay vài tháng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG