Đường dẫn truy cập

Trung Quốc sa thải 5 quan chức chính phủ về vụ nước bị nhiễm độc


Thông tấn xã nhà nước Trung Quốc cho hay 5 quan chức chính phủ tại miền nam nước này vừa bị sa thải sau khi xảy ra vụ 450 cư dân của một xã bị trúng độc do nguồn nước tại địa phương này bị ô nhiễm.

Tân Hoa Xã nói rằng các quan chức bị sa thải này làm việc cho cơ quan bảo vệ môi trường của địa phương.

Một trong những quan chức này là người đứng đầu thị trấn Đông Giang.Tân Hoa Xã nói rằng các quan chức bị cáo buộc là đã quản lý và theo dõi yếu kém sau khi hàng trăm người uống phải nước nhiễm độc.

Hãng tin này nói rằng những người bị trúng độc bị sưng trên mặt và mắt, ói mửa và mờ mắt.

Các xét nghiệm môi trường cho thấy nguồn nước bị nhiễm độc bởi chất thải công nghiệp từ một nhà máy kim loại và hóa chất đặt tại thành phố Liễu Châu thuộc tỉnh Quảng Đông.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG