Đường dẫn truy cập

Phản ứng của ông McCain, Obama về vấn đề Bắc Triều Tiên


Hai ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ John McCain và Barack Obama đã đưa ra một số nhận định, về quyết định của Hoa Kỳ xóa tên Bắc Triều Tiên ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố.

Trong một tuyên bố, Thượng nghị sĩ McCain đã bày tỏ quan ngại đối với vấn đề kiểm chứng sự tuân thủ của Bình Nhưỡng trong lãnh vực phát triển hạt nhân.

Ông cũng nêu nghi vấn là liệu các nhà ngoại giao Mỹ có hội ý đầy đủ với các đồng minh Đông bắc Á về vấn đề này hay không. Ông McCain nói rằng ông muốn có thêm thông tin từ chính quyền trước khi có thể ủng hộ cho quyết định này.

Trong khi đó một tuyên bố của Thượng nghị sĩ Obama đưa ra, nói rằng việc xóa tên Bắc Triều Tiên ra khỏi danh sách là thích hợp, bao giờ mà Bình Nhưỡng hiểu rằng họ sẽ nhận hậu quả ngay lập tức nếu không theo đúng kế hoạch giải giới.

Ôgn nói rằng, thời gian 8 năm qua đã chứng minh sự cần thiết đối phó với mối đe dọa của Bắc Triều Tiên mạnh mẽ, liên tục cũng như bằng các đường lối ngoại giao trực tiếp cũng như song phương và đa phương.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG