Đường dẫn truy cập

Ðức Ðạt Lai Lạt Ma qua cuộc giải phẫu thành công


Cuộc giải phẫu sạn thận của Đức Đạt Lai Lạt Ma ngày hôm nay tại Ấn Độ đã thành công.

Phát ngôn viên của nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, ông Tenzin Takhla, nói rằng ông hy vọng là Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ được xuất viện trong vòng một, hai ngày.

Các phụ tá của Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết nhà lãnh đạo 73 tuổi của họ, đã được đưa vào bệnh viện tại New Delhi ngày hôm qua trong cuộc khám sức khỏe thường lệ.

Theo Bệnh Viện Mayo, thì loại sạn thận này là do cholesterone hoặc các muối calcium đọng lại nơi bàng quang. Việc chữa trị loại bệnh này thường không phức tạp và phẫu thuật là liệu pháp thông thường.

Nhân vật được trao tặng giải Nobel Hòa Bình vừa kể được khám sức khỏe thường lệ hồi đầu tuần này. Các bác sĩ không thấy có trở ngại nào và đã quyết định để ngài tái tục chuyến du hành nước ngoài.

Đáng lẽ Đức Đạt Lai Lạt Ma đã được xuất viện ngày hôm qua.

Hồi tháng 8 vừa qua, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã được đưa vào một bệnh viện ở Ấn Độ vì chứng bệnh được mô tả là 'khó chịu trong bụng', một triệu chứng của sạn thận.

Ngài đã hủy bỏ hai chuyến du hành nước ngoài trong khoảng thời gian 4 ngày điều trị bệnh viện.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG