Đường dẫn truy cập

Bắc Triều Tiên chi 65 triệu đôla mua vũ khí trong lúc dân đói khổ


Một nhà lập pháp Nam Triều Tiên cho biết trong 5 năm qua Bắc Triều Tiên đã chi tiêu khoản 65 triệu đôla cho các hệ thống vũ khí trong lúc dân chúng phải đối phó với nạn đói.

Dân biểu Kwon Yong Se, thuộc đảng Đại quốc đương quyền, có chủ trương bảo thủ, nói rằng Bình Nhưỡng đã chi tiêu 13 triệu đô la mỗi năm từ năm 2003 đến đầu năm nay, khi đảng Đại Quốc lên nắm quyền ở Nam Triều Tiên và cam kết chấm dứt những khoản viện trợ vô điều kiện cho miền bắc.

Ông Kwan nói thêm rằng một bản phúc trình của chính phủ ở Hán Thành cho thấy Bắc Triều Tiên mua vũ khí từ Trung Quốc, Nga, Đức, Slovakia và các nước khác.

Hiện chưa rõ phúc trình này được thực hiện bởi cơ quan nào của chính phủ ở Hán Thành.

Cơ quan Tình báo Quốc gia của Nam Triều Tiên nói rằng họ không cung cấp các thông tin đó cho ông Kwon Yong Se.

Chính phủ ở Bình Nhưỡng không cung cấp thông tin nào cho thế giới bên ngoài về kinh tế của nước họ. Các cơ quan quốc tế cho biết hơn 6 triệu người đang thiếu ăn ở Bắc Triều Tiên.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG