Đường dẫn truy cập

Zimbabwe đứng trước nguy cơ khủng hoảng nhân đạo


Lãnh tụ đối lập Zimbabwe, ông Morgan Tsvangirai, cảnh báo rằng nước ông phải đương đầu với một vụ khủng hoảng nhân đạo trong những tháng tới đây nếu không nhanh chóng thành lập một chính phủ chia quyền.

Ông Tsvangirai hôm nay tuyên bố với báo chí ở thủ đô Harare là khoảng 5 triệu rưỡi người Zimbabwe sẽ cần trợ giúp lương thực trước cuối năm nay.

Nhà lãnh đạo Phong trào Thay đổi Dân chủ này nói thêm rằng một thỏa thuận chia quyền phải đạt được với Tổng thống Robert Mugabe trong vài ngày nữa để bảo đảm là người dân 'có đủ lương thực và không bị chết đói'.

Ông cũng tỏ ý lạc quan là những khó khăn hiện nay là những vấn đề có thể khắc phục được.

Hôm 15 tháng 9, ông Tsvangirai và Tổng thống Mugabe đã ký kết một thỏa thuận, theo đó ông Mugabe tiếp tục giữ chức Tổng thống trong khi ông lên nắm chức Thủ tướng.

Tuy nhiên cuộc thương lượng đang gặp bế tắc vì vấn đề phân chia các chức vụ trong nội các.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG