Đường dẫn truy cập

Ấn Ðộ điều tra về bạo động giáo phái


Chính phủ của một tiểu bang ở miền nam Ấn độ đã ra lệnh mở cuộc điều tra về một loạt những vụ tấn công nhắm vào các nhà thờ Cơ đốc giáo.

Thống đốc tiểu bang Karnataka là ông B.S. Yeddyurappa hôm nay cho biết Đoàn thám tử tinh nhuệ của bang này sẽ thực hiện một cuộc điều tra vô tư liên quan đến cuộc bạo động trong vòng 2 tháng tới.

Ông Yeddyurappa cho biết nội các cũng ra lệnh cho cảnh sát đi tuần suốt 24 tiếng đồng hồ tại những thành phố đang trong tình trạng căng thẳng.

Hôm nay chính phủ Ấn Độ đã cảnh báo tiểu bang ởû miền nam này là 'phải kiểm soát cho được tình hình ở đây'.

Tuần trước, những băng đảng bị nghi là của phe Ấn giáo cướp phá 12 nhà thờ Cơ đốc giáo trong bang Karnataka.

Bang Orissa ở miền đông cũng xảy ra những vụ bạo động về giáo phái.

Trên 20 người đã chết trong mấy tuần vừa qua vì những vụ báo động bị qui cho những đám đông theo Ấn độ giáo.

Những đám người theo Ấn giáo đã đốt các nhà thờ, nhà cửa và một viện mồ côi của Cơ đốc giáo khiến cho nhiều ngàn người phải chạy vào trú ẩn trong các trại tị nạn của chính phủ.







Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG