Đường dẫn truy cập

Một thành viên nội các Malaysia từ chức


Một thành viên nội các Malaysia từ chức hôm nay để phản đối việc chính phủ bắt giam 3 người theo Luật Nội An.

Ông Zaid Ibrahim, Bộ trưởng đặc trách các vấn đề pháp lý, đã từ chức và nói rằng đạo luật vừa kể chỉ nên áp dụng đối với những người đe dọa tới an ninh quốc gia, như các phần tử khủng bố chẳng hạn.

Hiện chưa rõ Thủ tướng Abdullah Ahmad Badawi cho chấp thuận đơn từ chức của ông Zaid hay không.

Ông Koo Kay Peng, một nhà phân tích chính trị Malaysia nói rằng vụ từ chức này tạo ra một áp lực lớn cho chính phủ và khiến đảng đương quyền khó lòng tiếp tục đàn áp phe đối lập.

Hôm thứ bảy, lãnh tụ đối lập Anwar Ibrahim lên án việc chính phủ bắt giam một chính khách đối lập, và hai nhà báo.

Ba người này bị bắt hôm thứ sáu dựa theo Luật Nội An, là luật lệ cho phép giam người vô thời hạn mà không xét xử.

Một nhà báo đã được trả tự do nhưng hai người kia vẫn còn bị giam.

Ông Anwar nói rằng vụ đàn áp này là một mưu toan nhằm bóp nghẹt tiếng nói bất đồng trong lúc đảng đương quyền phải đối phó với một kế hoạch của phe đối lập nhằm chiếm quyền lãnh đạo ở quốc hội trong những ngày sắp tới.




Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG