Đường dẫn truy cập

Các phần tử chủ chiến Nigeria công bố 'cuộc chiến tranh dầu khí’


Nhóm chủ chiến chính ở vùng châu thổ sông Niger của Nigeria đã công bố một cuộc ‘chiến tranh dầu khí’ tiếp theo một cuộc giao tranh lớn với lực lượng an ninh trong vùng giàu tài nguyên dầu khí này.

Trong một thông cáo hôm nay, Phong trào Giải phóng vùng châu thổ sông Niger, còn gọi tắt là MEND cho biết họ đã phá hủy các trạm lưu chuyển và đường ống dẫn dầu.

Hãng tin Reuters trích thuật lời một giới chức của công ty Chevron xác nhận một dàn khoan dầu ở thung lũng sông Niger đã bị tấn công.

Nhóm này cũng đe dọa sẽ phát động điều mà họ gọi là một ‘cơn bão táp’ các vụ trả đũa nhắm vào các công ty dầu.

MEND đã cảnh báo các công ty dầu khí nên rút công nhân đi trong vòng 24 tiếng đồng hồ.

MEND cho biết quân đội Nigeria đã mở một cuộc tấn công đại quy mô vào bang Rivers hồi hôm qua. Nhóm này cho biết 7 trong các chiến binh của họ thiệt mạng.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG