Đường dẫn truy cập

Cảnh sát bắt giữ 280 người biểu tình ở Minnesota


Cảnh sát hôm thứ Hai đã bắt giữ trên 280 người tại những cuộc biểu tình bạo động tại đại hội đảng Cộng hòa Hoa Kỳ ở thành phố Saint Paul, bang Minnesota.

Cảnh sát cho biết 130 người trong số này có thể bị truy tố về tội đại hình.

Những người biểu tình đã dập vỡ kính cửa một ngân hàng và một cửa hàng bách hóa. Họ còn định cô lập một số đường phố.

Tối thứ Hai, phát ngôn nhân sở Cảnh sát nói với đài VOA là những người biểu tình ném gạch đá vào cảnh sát, nổi lửa đốt một bồn chứa rác và đẩy nó đụng vào xe cảnh sát.

Ông cho hay cảnh sát đã phải dùng hơi cay và bình xịt tiêu đối với những người biểu tình.

Các vụ bắt giữ xảy ra vào lúc hàng ngàn người biểu tình tại thành phố St Paul phản đối chiến cuộc Iraq và những chính sách của chính quyền của Tổng thống Bush. Quan chức thành phố ước lượng có từ 8,000 đến 10,000 người tham gia biểu tình.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG