Đường dẫn truy cập

Hai cựu quản lý Ngân Hàng TQ bị kết tội rửa tiền, gian lận


Truyền thông nhà nước Trung Quốc loan báo hai nhà cựu quản lý Bank of China (Ngân hàng Trung Quốc) cùng vợ của họ vừa bị một tòa án Hoa Kỳ kết tội rửa tiền và làm tiền bằng mánh khóe gian lận.

Bản tin hôm nay trên tờ China Daily cho biết một bồi thẩm đoàn liên bang ở Las Vegas, bang Nevada, kết luận hai người đàn ông có phạm tội biển thủ 485 triệu đôla.

Tờ báo này còn cho biết là vợ của hai người cũng bị kết cùng tội.

Bồi thẩm đoàn ở Las Vegas đã trình tòa bản kết luận hôm thứ Sáu vừa qua, chấm dứt vụ xử án kéo dài 3 tháng do bộ Tư pháp Hoa Kỳ khởi tố.

Các công dân Trung Quốc được báo cáo là đã rút ruột các ngân khoản trong một thời gian dài 10 năm, trong vụ tham ô mà Trung Quốc Nhật Báo gọi là lớn nhất về loại tội phạm này, kể từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc được thành lập từ năm 1949 tới nay.

Bốn người, gồm hai ông Hứa Siêu Phàm và Hứa Quốc Tuấn, và hai bà Quảng Uyển Phương và Dư Anh Di, sẽ bị kết án tù vào cuối tháng 11 tới.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG