Đường dẫn truy cập

Đảng đối lập Zimbabwe bác tin đã đạt thỏa hiệp chia quyền


Đảng đối lập chính ở Zimbabwe bác bỏ lời đồn đoán của giới truyền thông nói rằng họ đã đạt được thỏa hiệp chia quyền với Tổng thống Robert Mugabe.

Phát ngôn viên Phong trào Thay đổi Dân chủ Nelson Chamisa cho biết: đảng MDC của ông và đảng đương quyền ZANU-PF vẫn còn bế tắc trong vấn đề chia quyền giữa ông Mugabe và lãnh tụ Phong trào thay đổi Dân chủ là ông Morgan Tsvangirai.

Trả lời phỏng vấn của đài VOA, ông Chamisa nói rằng đảng ZANU-PF muốn ông Tsvangirai giữ chức vụ Thủ tướng nhưng không có quyền lãnh đạo chính phủ.

Ông Chamisa cho biết hai bên đã không thay đổi lập trường khi gặp riêng với Tổng thống Nam Phi Thabo Mbeki hôm thứ sáu.

Hôm thứ bảy, một bài báo trên tờ Herald của nhà nước nói rằng hai bên đã đạt được thỏa hiệp, nhưng Phong trào thay đổi Dân chủ từ chối không chịu ký và muốn mở lại các cuộc đàm phán về những vấn đề đã được quyết định.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG