Đường dẫn truy cập

UAE bắt nghi can sau vụ hỏa hoạn chết người ở Dubai


Nhà chức trách tại các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất vừa bắt giữ 1 người có liên quan đến vụ cháy nhà làm thiệt mạng 11 lao động nước ngoài, trong đó có 10 người Ấn Độ.

Vụ hỏa hoạn hôm thứ Ba đã thiêu rụi ngôi nhà hai tầng trong khu dân cư tại Dubai mà các giới chức cho biết là nơi chứa chấp một cách bất hợp pháp tới trên 500 lao động nước ngoài, nhiều người đến từ Nam Á. Trong số nạn nhân chết cháy có 1 người Bangladesh.

Một quan chức an ninh hôm thứ Năm cho hay là cảnh sát bắt giữ một trong hai kẻ môi giới bị nghi là đã thuê lại ngôi nhà đó cho lao động nước ngoài ở.

Các lao động nước ngoài đến Dubai làm việc phải sống trong các trại lao động hoặc khu kỹ nghệ được thiết kế đặc biệt cho họ.

Các kẻ môi giới còn bị tình nghi là vi phạm các quy định về an toàn qua việc tự dựng thêm một tầng lầu tại ngôi nhà bị cháy và dùng ván ngăn thêm nhiều phòng.

Phần đông những người sinh sống trong ngôi nhà này là công nhân vệ sinh và thu rác.






Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG