Đường dẫn truy cập

Cựu cai tù Khmer Ðỏ bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh


Một tòa án xử tội diệt chủng được LHQ hỗ trợ đã thêm cáo trạng về tội ác chiến tranh vào danh sách truy tố Kaing Guek Eav, cựu giám đốc nhà tù của Khmer đỏ tại Kampuchea.

Tòa án đưa ra thông cáo vừa kể hôm nay sau khi hoàn tất cuộc điều tra về Kaing Guek Eav, được mọi người gọi là Duch.

Ông Duch là một trong 5 cựu lãnh tụ Khmer đỏ bị đưa ra xét xử về vai trò của họ trong thời gian cai trị đầy kinh hoàng của chế độ này từ năm 1975 tới năm 1979.

Theo dự kiến, đương sự sẽ là cựu lãnh tụ Khmer đo đầu tiên bị đưa ra xử vào tháng 9 tới đây.

Năm ngoái, ông Duch cũng bị cáo buộc tội chống nhân loại. Dưới chế độ Khmer đỏ, Duch là người chỉ huy trung tâm tra tấn khét tiếng S-21.

Khoảng 1,7 triệu người đã chết vì bị sát hại, làm việc quá sức và vì đói dưới thời Khmer đỏ cai trị Kampuchea.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG