Đường dẫn truy cập

Ban nhạc The Beach Boys


Một trong những ban nhạc gây tiếng vang nhiều nhất của thể nhạc Rock and Roll phải nhắc đến The Beach Boys, nổi tiếng nhờ giai điệu giọng bè và tạo nên một nền văn hóa trẻ của California, nơi có bờ biển đẹp và dài nhất nước Mỹ.

The Beach Boys khởi sự từ nhạc sĩ Brian Wilson, sinh năm 1941 từ thành phố Hawthorne của California. Trước thời anh có ban nhạc với các giọng hát bè độc đáo là The Four Freshmen. Wilson đã lắng nghe và theo dõi rất chăm chú ban nhạc này. Sinh ra đã có năng khiếu âm nhạc, một đêm, Wilson chỉ người em trai cách hát bè một bài hát. Năm lên 16 tuổi, anh được bố mua cho máy thu nhạc. Anh đã tự học cách thu, cách phối âm sử dụng máy hát. Trong vòng một thời gian ngắn sau đó Wilson khởi sự viết nhạc và gửi lên thầy giáo trong lớp nhạc bài hát đầu tiên mang tên “Surfin” hay trượt sóng, một môn thể thao rất thịnh hành ở bờ biển California. Sau đó Brian Wilson đề nghị với Al Jardine, bạn học trung học và biết chơi guitar rất giỏi. Cùng với hai em trai, cả 4 tập hát bè và từ từ cách hát hòa điệu hình thành ngay trong phòng ngủ của Brian Wilson. Cả nhóm đặt tên cho ban nhạc là The PendleTones. Vào tháng 10 năm 1961, ban nhạc thu bài hát Surfin Trượt sóng trong một văn phòng làm việc chật chội ở California và sau đó in ra làm một số bản nhỏ vì ngân sách rất khiêm nhường. Không bao lâu sau, đài phát thanh KFWB và KDAY nổi tiếng ở Los Angeles bắt đầu phát bài hát này vì giai điệu tươi vui và rất thích hợp với thời tiết nắng ấm quanh năm của California

SURFIN’

Nhạc phẩm Surfin hay Trượt sóng, bài hát đầu tiên mà ban nhạc tiền thân của The Beach Boys là The Pendletones thu âm. Cái tên Beach Boys được đặt là do một lỗi lầm của người in ấn, vì thiếu thời gian chuẩn bị, nên họ đã in đại là The Beach Boyss thay vì The PendleTones, cũng từ đó mọi người đều biết đến cái tên The Beach Boyss. Nhớ lại thời thuở ấu thời, Brian Wilson cho biết, năm lên 8 tuổi ông đã biết cuộc đời ông sẽ chỉ để dành cho âm nhạc, ngay khi vừa nghe thân phụ cất tiếng đàn đầu tiên, ông đã bị lôi cuốn theo giòng nhạc. Tuy nhiên bố của Wilson dù là nhạc sĩ nhưng không thành đạt và ông đã trở nên một người độc tài, nhưng tự ti và mặc cảm. Ông cấm đoán mọi nguồn cảm hứng nhằm gây ảnh hưởng tâm lý đối với con trai của ông, đến nỗi Brian Wilson không dám đến gần cây đàn dương cầm, và chỉ tập nhạc một cách lén lút. Cũng từ sự cấm đoán này đã tạo nên khoảng cách giữa Brian và thân phụ, đến độ năm 1973 ông qua đời vì bị trụy tim. Brian đã không dự tang lễ. Năm 1962, thành viên đầu tiên trong ban nhạc ra đi là Al Jardine để tiếp tục đại học, đây cũng là thời gian ban nhạc thu âm các bài hát tiếp theo

Surfer Girl

Nhạc phẩm Surfer Girl, một trong những bài hát để đời của The Beach Boyss, đây là bài hát được các đài phát thanh phát nhiều nhất. Từ khi vào Capitol Records, thân phụ của Brian là ông Murray Wilson bắt đầu muốn dành lấy quyền quản trị của ban nhạc. Dù quan hệ khó khăn giữa bố con ngày càng nhiều nhưng sự thành công của Beach Boys cũng do nỗ lực của ông Murray Wilson tạo nên. Nhờ các bài hát độc đáo và đầy màu sắc của biển California, ban nhạc được hãng Capitol Records nhận ký hợp đồng, đến tháng 9 năm 1962 đĩa hát đầu tiên của nhóm được trình làng mang tên “Surfin’ Safari” toàn màu sắc và văn hóa của California, nắng ấm, các cô gái trẻ đẹp dạo chơi ngoài biển. California cũng là tiểu bang rất ưa chuộng đua xe. Nhờ vậy, các bài hát của The Beach Boyss dễ được các người trẻ chấp nhận và thường phát lúc lái xe ra biển dạo chơi với bạn bè

409


Nhạc phẩm 409, diễn tả giai đoạn những người trẻ ở California yêu thích đua xe và thường mang xe ra biển khoe với bạn gái. Các sáng tác của The Beach Boyss thường rất ngắn, dưới 3 phút và theo thể điệu rock and roll nhẹ, ban nhạc tập trung vào phần bè hòa âm và luôn mang nội dung yêu đời, tươi vui, trẻ trung. Thời gian này, Brian Wilson trở nên một nhạc sĩ sáng tác lừng danh không chỉ riêng ở Hoa Kỳ mà cả thế giới nhờ vào giai điệu và tiết điệu mới lạ. Trong khoảng thời gian từ năm 1961 đến 1964, The Beach Boyss được các cô gái và thanh niên mê mệt, đến đâu cũng nghe nhạc của họ. Tuy nhiên khi ban nhạc The Beatles vào Mỹ để trình diễn, danh tiếng của The Beach Boyss bắt đầu bị cạnh tranh dữ dội. Đây cũng là lúc tinh thần của Brian Wilson bị chấn động nhiều nhất, đến nỗi trong lúc đang trên đường đi trình diễn anh đã phải ngưng chuyến đi và rút khỏi sân khấu để tập trung sáng tác và thu âm. Theo anh, nếu không có bài hát hay, tên tuổi của Beach Boys không thể tiếp tục bền vững, chưa kể ban nhạc đang bị tiếng tăm của The Beatles đe dọa.

I GET AROUND

Nhạc phẩm I Get Around, là một trong các bài hát nổi tiếng nhất của The Beach Boyss và đến ngày nay ngày nào đài phát thanh khắp nước Mỹ cũng phát thanh. Trong thời gian nghỉ ngơi và không xuất hiện trên sân khấu Brian Wilson có nhiều thì giờ sáng tác và sản xuất chương trình cho nhóm, cũng vào lúc này ban nhạc Jan & Dean, rất thân và cũng là ban nhạc mở đầu cho chương trình của The Beach Boys khuyến khích Brian Wilson nên dùng nhạc sĩ bồi thêm trên sân khâu. Brian Wilson đã viết bài Surf City để làm màn chào đều chương trình biểu diễn của The Beach Boys. Một điều oái oăm là bài hát Surf City mặc dù không phải do The Beach Boyss hát đã nhảy lên đầu bảng xếp hạng vào mùa hè 1963. Mặc dù Brian Wilson rất hài lòng cho thành quả Jan & Dean đạt được nhưng ông bố là Murray đã vô cùng tức giận vì không khác gì Jan & Dean đã giành lấy chiến thắng của con ông

SURF CITY

Nhạc phẩm Surf City bài hát của Brian Wilson viết nhảy lên số một trên bảng xếp hạng nhưng lại không thuộc về ban nhạc The Beach Boyss. Tuy nhiên nỗ lực không ngừng của Brian Wilson đã mang lại các thành quả đáng kể cho The Beach Boyss năm 1965 ban nhạc đạt được hai bài đứng số một, cho dù đang cạnh tranh dữ dội với The Beatles.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG