Đường dẫn truy cập

Ðặc sứ nhân quyền LHQ tới Miến Ðiện


Tân đặc sứ nhân quyền của Liên Hiệp Quốc phụ trách vấn đề Miến Điện khởi sự chuyến công tác đầu tiên của ông tại quốc gia do giới quân nhân cầm quyền này ngày hôm nay.

Điều tra viên của Liên Hiệp Quốc Tomas Ojea Quintana đã tới Miến Điện ngày hôm qua. Hãng tin Pháp trích thuật lời các giới chức Miến Điện nói rằng, ông đã gặp các tăng sĩ và các nhà lãnh đạo tôn giáo khác ngày hôm nay tại thành phố Rangoon.

Hồi tháng 9 năm ngoái, các tăng sĩ Phật Giáo đã giúp lãnh đạo các cuộc biểu tình đông đảo chống chính phủ trên khắp Miến Điện. Sau đó, các cuộc biểu tình này đã bị lực lượng an ninh đàn áp bằng võ lực.

Giới chức vừa kể không cho biết ông Quintana có gặp các tăng sĩ tham gia những cuộc biểu tình hồi năm ngoái hay không.

Hồi cuối năm ngoái, một phúc trình của Liên Hiệp Quốc nói rằng ít nhất đã có 31 người thiệt mạng trong vụ đàn áp của chính phủ. Ông Qintana đã yêu cầu được gặp các giới chức Miến Điện và đại diện của các tổ chức đối lập.

Theo dự trù ông Qintana cũng viếng thăm các khu vực bị tàn phá trong trận bão lốc Nargis hồi đầu tháng Năm vừa qua.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG