Đường dẫn truy cập

Giá dầu thô hạ


Giá dầu thô đã hạ xuống đến mức thấp nhất tính từ ngày 6 tháng 5, do số cầu về dầu giảm và đồng đôla tăng giá.

Giá dầu thô trên thị trường New York đã giảm xuống còn 120 đôla 42 cent một thùng trong ngày giao dịch hôm thứ Ba tức là giảm trên 26 đôla một thùng so với giá cao đến mức kỷ lục trước đây trong tháng là 147 đôla 27 cent một thùng.

Chủ tịch Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu, gọi tắt là OPEC, ông Chakib Khilil nói rằng giá dầu sẽ hạ còn khoảng 78 đôla một thùng nếu đôla tiếp tục tăng giá và tình hình căng thẳng chính trị trên thế giới cải thiện.

Đồng đôla mạnh góp phần vào việc hạ giá dầu vì giá trị đồng đô la tăng sẽ làm cho thương phẩm ít hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư, mua dầu do sợ đồng đôla mất giá. Một yếu tố khác nữa là dầu được định giá bằng đôla do đó giá đôla tăng, giá dầu sẽ hạ.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG