Đường dẫn truy cập

TQ bắt đầu cấm xe cộ nhằm giảm ô nhiễm trước Olympic


Trung Quốc đã cấm hơn 1 triệu chiếc xe không được chạy trên đường phố Bắc Kinh trong nỗ lực làm sạch bầu không khí bị ô nhiễm nặng của thành phố trước khi diễn ra Thế vận hội vào tháng tới.

Kể từ hôm nay cho đến ngày 20 tháng 9, xe hơi mang bảng số chẵn sẽ chạy luân phiên cách ngày với xe hơi mang bảng số lẻ.

Các tài xe xe taxi không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm, nhiệt liệt hưởng ứng các hạn chế lưu thông.

Thông thường khoảng 3 triệu 300 ngàn xe hơi làm tắc nghẽn đường phố Bắc Kinh. Chính phủ hy vọng các biện pháp hạn chế mới sẽ cắt bớt số xe xuống một nửa, giúp giảm bớt phân nửa số xe lưu thông và làm sạch phần nào bầu không khí mù khói bụi của thành phố và bớt cản trở lưu thông.

Các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết những người lái xe vi phạm lệnh cấm sẽ bị phạt 100 đồng nguyên, tức là khoảng 15 đôla.

Giới hữu trách nói rằng các biện pháp kiểm soát sẽ dồn thêm 4 triệu người lên các phương tiện chuyên chở công cộng hàng ngày.

Hôm qua, Bắc Kinh đã khai trương 3 tuyến đường sắt mới, chậm gần 1 tháng so với kế hoạch đã định.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG