Đường dẫn truy cập

Trung Quốc loan báo phá vỡ thêm nhiều tổ chức khủng bố ở Tân Cương


Báo chí nhà nước Trung Quốc cho biết: riêng trong năm nay, nhà chức trách đã phá vỡ được 12 tổ chức khủng bố tại vùng Tân Cương ở miền Tây.

Các giới chức tại thành phố Kashgar nói rằng, các tổ chức này, trong đó có Phong Trào Hồi Giáo Đông Turkistan và Hizb ut-Tahir, có liên hệ với các tổ chức khủng bố quốc tế.

Trong những tuần lễ mới đây, nhà chức trách Trung Quốc báo cáo là đã ngăn chặn hoặc phá vỡ được nhiều tổ chức khủng bố bị cáo buộc là đã gây ra mối đe dọa cho Thế Vận Hội Bắc Kinh vào tháng 8 sắp tới.

Tân Hoa Xã, đã loan báo hồi tuần trước rằng cảnh sát đã phá vỡ 5 tổ chức tại Tân Cương và bắt giữ 82 người bị nghi là các phần tử khủng bố.

Chính phủ Bắc Kinh đã nhiều lần nói rằng nạn khủng bố đề ra mối đe dọa lớn nhất cho Thế Vận Hội.

Nhưng các tổ chức nhân quyền thì cho là chính phủ Trung Quốc đã sử dụng khủng bố như một cái cớ để đàn áp những người bất đồng chánh kiến tại Tân Cương.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG