Đường dẫn truy cập

Tổng thống Nga kêu gọi một hiệp định an ninh Châu Âu mới


Tổng thống Nga Dmitri Medvedev hôm nay kêu gọi thiết lập một hiệp định an ninh Châu Âu mới, toàn diện và hiện đại hơn, để thay thế hiệp định cũ đã có từ nhiều thập niên qua.

Hôm nay, ông nói với các nhà ngoại giao Nga tại Mátxcơva rằng hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Hoa Kỳ thiết lập tại Châu Âu chỉ làm tình thế nặng nề thêm và buộc Nga phải có phản ứng.

Nhà lãnh đạo Nga nói rằng Hoa Kỳ và Nga phải mang trách nhiệm chính trong việc giữ gìn sự ổn định của thế giới. Nhưng ông nói thêm rằng sự ổn định đó không thể đạt được khi một phía bắt đầu hành động đơn phương để làm thay đổi thế quân bình chiến lược.

Hoa Kỳ và Cộng hòa Czech hồi tuần qua vừa ký hiệp định cho phép triển khai trên lãnh thổ Czech hệ thống radar hướng dẫn hỏa tiễn. Hiệp định này còn cần được quốc hội hai nước thông qua.

Nhà lãnh đạo Nga còn nói rằng ông không muốn bất cứ một cuộc chạy đua vũ trang nào, vì nó sẽ làm nền kinh tế Nga chậm tăng trưởng và sự phát triển xã hội bị tác động.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG