Đường dẫn truy cập

Ðàm phán về hạt nhân Bình Nhưỡng sẽ khai mạc vào thứ Năm


Cuộc đàm phán của 6 nước về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên sẽ mở lại tuần này tại Bắc Kinh sau khi gặp bế tắc hồi cuối năm ngoái.

Nước chủ nhà là Trung Quốc nói rằng vòng đàm phán lần này sẽ khai mạc ngày thứ Năm và kéo dài trong 3 ngày.

Các nhà đàm phán lần này sẽ tập trung vào việc kiểm tra bản khai báo mới đây của Bắc Triều Tiên.

Tháng trước, Bình Nhưỡng đã đưa ra bản khai báo chi tiết về chương trình hạt nhân và đã phá hủy tháp làm nguội tại nhà máy Yongbyon, là nhà máy hạt nhân chính của họ.

Lãnh đạo các nước G-8 đang họp ở Nhật Bản đã kêu gọi Bắc Triều Tiên từ bỏ tất cả các chương trình hạt nhân và hợp tác đầy đủ với quy trình kiểm tra của quốc tế. Hội nghị G-8 cũng kêu gọi Bắc Triều Tiên nhanh chóng giải thể các cơ sở hạt nhân.

Ðặc sứ của Hoa Kỳ, Trợ lý Ngoại Trưởng Christopher Hill đã đến Bắc Kinh hôm thứ Ba để chuẩn bị cho vòng đàm phán lần này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG