Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ trừng phạt tài chánh một số cá nhân, công ty Iran


Hoa Kỳ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt tài chính đối với một số cá nhân và công ty đã tiếp tay cho chương trình vũ khí hạt nhân của Iran.

Biện pháp này ảnh hưởng đến 6 công dân Iran, trong đó có cựu Giám Đốc Trung tâm Nghiên cứu Vật lý, một cựu Chỉ huy trường Lực lượng Vệ binh Cách mạng.

Ngoài ra còn có 2 doanh nghiệp và 3 tổ chức của Iran bị ảnh hưởng.

Công dân Mỹ không được làm ăn buôn bán với các cá nhân và công ty này, và chính phủ Hoa Kỳ sẽ phong tỏa các tài sản của họ đang có tại nước Mỹ.

Người phát ngôn bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ông Gonzalo Gallegos gọi các biện pháp trừng phạt này nhắm tránh không cho chính phủ Iran núp sau các cá nhân và công ty đó để tiến hành chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân.

Hội nghị các nước G-8 ở Nhật Bản kêu gọi Iran chấm dứt toàn bộ các chương trình hạt nhân, hợp tác với quốc tế để giải quyết vấn đề này qua đàm phán.

Trong khi đó, báo chí Mỹ đưa tin, mặc dù chính phủ Hoa Kỳ hô hào giảm buôn bán với Iran, thống kê cho thấy kim ngạch xuất khẩu của Hoa Kỳ cho Iran đã tăng mạnh trong những năm vừa qua.

Cuộc điều tra của hãng tin AP cho thấy là từ năm 2001 đến nay, các chuyến hàng xuất khẩu cho Iran đã tăng gấp 10 lần.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG