Đường dẫn truy cập

HRW: TQ tiếp tục đe dọa, ngăn chặn các nhà báo nước ngoài trước Olympic


Các tổ chức nhân quyền quốc tế cho biết: chính phủ Trung Quốc tiếp tục đe dọa và ngăn chặn các nhà báo nước ngoài trong thời gian sắp diễn ra Thế Vận Hội Bắc Kinh.

Trong một phúc trình, Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch nói rằng các nhà báo tại Trung Quốc gặp những khó khăn nghiêm trọng trong việc vào những khu vực bị cấm và tường thuật những đề tài mà Trung Quốc coi như nhạy cảm.

Phúc trình vừa kể nêu lên những thí dụ về việc các nhà báo bị ngăn cản không được tới Tây Tạng và những khu vực của người Tây Tạng sau khi xảy ra những xáo trộn tại đó hồi tháng Ba.

Phúc trình này cũng đề cập tới trường hợp các thông tín viên nước ngoài và những nguồn cung cấp tin tức bị đe dọa hoặc bị ngăn không được tường thuật những sự kiện làm cho nhà chức trách bối rối hoặc đề cập nhiều tới những vụ xáo trộn xã hội.

Phúc trình này được đưa ra một ngày trước khi Trung Quốc mở cửa trung tâm báo chí chính của Thế Vận Hội Bắc Kinh Tháng 8 năm nay.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG