Đường dẫn truy cập

Somalia: 3 người bị bắt cóc đã được phóng thích


Các quan chức Somalia nói rằng các phần tử võ trang bắt cóc 2 nhân viên Liên hiệp quốc và một người Somalia hôm thứ Bảy, đã trả tự do cho 3 người này sau đó.

Các phần tử nổi dậy bắt 3 người đàn ông này trong một vụ tấn công vào thành phố Hudur ở miền nam Somalia.

Các quan chức Liên hiệp quốc và quan chức địa phương cho biết các trưởng lão địa phương đã điều đình để những người này được trả tự do, và cũng theo lời các quan chức này thì không phải trả tiền chuộc.

Hai nhân viên Liên hiệp quốc, một người Thụy Điển và một người Đan Mạch làm việc cho dịch vụ dẹp quang mìn của Liên hiệp quốc. Người ta nói rằng người Somalia là một nhân viên cứu trợ.

Theo cư dân ở Hudur thì một người bị thiệt mạng và ít nhất là một người bị thương trong cuộc giao tranh giữa các phần tử nổi dậy và lực lượng chính phủ.

Các vụ bắt cóc đang gia tăng ở Somali, quốc gia không có một chính phủ trung ương ổn định từ 17 năm nay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG