Đường dẫn truy cập

Thâm hụt mậu dịch VN lên tới 16 tỷ 900 triệu đôla trong 6 tháng đầu năm


Việt Nam ước tính là mức thâm hụt mậu dịch sẽ tăng hơn gấp 3, lên tới 16 tỷ 900 triệu đô la trong 6 tháng đầu năm nay khi mức nhập khẩu tăng lên tới 64%.

Theo tin Reuters và AFP, các chuyên viên tài chính cảnh cáo rằng mức thâm hụt mậu dịch ngày càng nhiều cùng với tỷ lệ lạm phát ngày càng gia tăng đang đe dọa tới cán cân chi phó và tạo thêm áp lực xuống tiền tệ Việt Nam.

Trong tuần này, chính phủ sẽ cho công bố đầy đủ dữ kiện về thương mại và lạm phát. Báo Lao Động của Việt Nam đưa ra những số liệu của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư cho thấy mức nhập khẩu từ tháng Giêng tới tháng 6 tăng lên 45 tỷ 500 triệu đô la trong khi mức xuất khẩu tăng 27% so với 6 tháng đầu năm 2007, lên 28 tỷ 600 triệu đô la.

Cũng theo những con số của chính phủ, mức thâm hụt mậu dịch của 6 tháng đầu năm ngoái là 5 tỷ 200 triệu đô la và của cả năm 2007 là 12 tỷ 400 triệu.

Hôm thứ Hai, Ngân Hàng Trung Ương đề ra tỷ giá của đồng bạc Việt Nam là 16,450 đồng đổi được 1 đô la Mỹ, trong khi giá ngoài chợ đen vào khoảng 18,000 đổi được 1 đô la.

Trước đây, Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư tiên đoán công cuộc xuất khẩu của Việt Nam tăng 37% trong năm nay, lên 87 tỷ đô la, cao hơn dự liệu từ 20% đến 25% của chính phủ, thế nhưng mức thâm hụt mậu dịch sẽ tăng lên tới 30 tỷ đô la.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG