Đường dẫn truy cập

Bình Nhưỡng mời giới truyền thông đến xem vụ phá hủy cơ sở hạt nhân


Trưởng đoàn thương thuyết hạt nhân của Nam Triều Tiên cho biết Bắc Triều Tiên đã mời các cơ quan truyền thông của 5 quốc gia đến tường thuật trực tiếp vụ phá hủy một tháp làm lạnh tại cơ sở hạt nhân chính của họ.

Hôm nay, ông Kim Sook cho các phóng viên tại Hán Thành hay rằng các cơ quan được mời, gồm một cơ quan từ mỗi nước đối tác với Bắc Triều Tiên tại các cuộc đàm phán giải giới hạt nhân, trong đó có kênh tin tức CNN của Hoa Kỳ.

Ông Kim không cho biết thêm chi tiết, kể cả tên của các cơ quan truyền thông được mời. Tuy nhiên, ông nói rằng Bình Nhưỡng đã thông báo cho 5 tổ chức truyền thông về ngày giờ của diễn biến.

Các đối tác thương nghị của Bắc Triều Tiên gồm Nam Triều Tiên, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nga và Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay một chuyến đi đến bán đảo Triều Tiên trong tháng này của giám đốc đặc trách các vấn đề Triều Tiên là ông Sung Kim, đã đi tới một thảo thuận tăng tốc tiến trình vô hiệu háo hạt nhân.


Trưởng đoàn thương thuyết hạt nhân của Nam Triều Tiên cho biết Bắc Triều Tiên đã mời các cơ quan truyền thông của 5 quốc gia đến tường thuật trực tiếp vụ phá hủy một tháp làm lạnh tại cơ sở hạt nhân chính của họ.

Hôm nay, ông Kim Sook cho các phóng viên tại Hán Thành hay rằng các cơ quan được mời, gồm một cơ quan từ mỗi nước đối tác với Bắc Triều Tiên tại các cuộc đàm phán giải giới hạt nhân, trong đó có kênh tin tức CNN của Hoa Kỳ.

Ông Kim không cho biết thêm chi tiết, kể cả tên của các cơ quan truyền thông được mời. Tuy nhiên, ông nói rằng Bình Nhưỡng đã thông báo cho 5 tổ chức truyền thông về ngày giờ của diễn biến.

Các đối tác thương nghị của Bắc Triều Tiên gồm Nam Triều Tiên, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nga và Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay một chuyến đi đến bán đảo Triều Tiên trong tháng này của giám đốc đặc trách các vấn đề Triều Tiên là ông Sung Kim, đã đi tới một thảo thuận tăng tốc tiến trình vô hiệu hóa hạt nhân.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG