Đường dẫn truy cập

Quốc vương Ả Rập Saudi bác bỏ các quy trách về giá dầu tăng vọt


Quốc vương Abdullah của Ả Rập Saudi bác bỏ việc đổ lỗi cho nước ông về giá dầu tăng vọt, nhưng nói rằng Ả Rập Saudi sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu về năng lượng ngày càng tăng của giới tiêu thụ.

Nhà lãnh đạo Ả Rập Saudi nói rằng việc đầu cơ tích trữ và thuế cao đánh vào nhiên liệu đẩy giá dầu tăng cao.

Quốc vương Abdullah đưa ra nhận định này tại Jeddah hôm nay trong một hội nghị thượng đỉnh được triệu tập để giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng đã gây ra tình trạng rối loạn xã hội và kinh tế trên khắp thế giới. Các nước sản xuất dầu chủ yếu trên thế giới và giới tiêu thụ tham dự các cuộc đàm phán.

Quốc vương Abdullah nói rằng Ả Rập Saudi sẽ gia tăng sản lượng dầu thêm 200 ngàn thùng, lên tới mức 9,7 triệu thùng mỗi ngày.

Bộ trưởng dầu khí của Ả Rập Saudi Ali al-Naimi cho biết vương quốc này có thể sản xuất thêm 2 triệu rưỡi thùng mỗi ngày nếu giới tiêu thụ yêu cầu.

Ả Rập Saudi là nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG