Đường dẫn truy cập

Nam Triều Tiên hối thúc Nhật viện trợ cho Bắc Triều Tiên


Nam Triều Tiên hối thúc Nhật bản cung cấp viện trợ cho Bắc Triều Tiên để duy trì đà tiến của cuộc đàm phán 6 bên nhằm chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của quốc gia Cộng Sản cô lập này.

Thương thuyết gia trưởng của Nam Triều Tiên về vấn đề hạt nhân, ông Kim Sook, hôm nay đưa ra lời kêu gọi như vậy trong lúc sắp rời Hán Thành để đến Tokyo họp với những người tương nhiệm phía Nhật bản và Hoa Kỳ.

Ông Kim Sook cho biết thêm rằng cuộc đàm phán 6 bên sẽ được mở lại trong nay mai.

Cho đến nay, Nhật bản không chịu viện trợ cho Bắc Triều Tiên vì vụ bế tắc liên quan tới việc Bắc Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật trong hai thập niên 1970 và 1980 để huấn luyện cho điệp viên của họ.

Hôm nay, phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội kiến lãnh tụ Kim Jong Il của Bắc Triều Tiên tại Bình Nhưỡng. Ông Tập hối thúc Bắc Triều Tiên và các nước khác cố gắng để cuộc đàm phán có thể xúc tiến.

Dựa theo thỏa thuận đạt được hồi năm ngoái, Bình Nhưỡng sẽ tháo dỡ chương trình hạt nhân và cung cấp một bản khai báo đầy đủ về các hoạt động hạt nhân để đổi lấy viện trợ năng lượng.

Cuộc đàm phán bị ngưng trệ vì Bắc Triều Tiên không nộp bản khai báo trước thời hạn chót là cuối năm ngoái.

Ông Kim Sook cho biết Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị nộp bản khai báo.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG