Đường dẫn truy cập

Iran bài trừ thời trang Tây phương


Cảnh sát Iran chận xe cộ chạy trên đường và thẩm vấn những người đi bộ trong chiến dịch trừng phạt mới nhất mà các quan chức nước này gọi là cách ăn mặc theo thời trang 'phi Hồi giáo'.

Các tổ chức truyền thông của Iran loan tin trên 30 cửa hàng trong thủ đô Tehran đã bị đóng cửa trong chiến dịch mới nhất bài trừ các thời trang phương Tây.

Cảnh sát thường tung chiến dịch trấn áp khi bắt đầu mùa hè ở Iran, là mùa mà phụ nữ thích mặc các trang phục mỏng, nhẹ hơn.

Theo tin của truyền thông Iran thì đàn ông cũng bị nhắm vào trong chiến dịch này, nhất là những người có mái tóc mà cảnh sát xem là được cắt theo kiểu phương Tây.

Một biện pháp mới của cảnh sát là buộc những người vi phạm các qui tắc về trang phục nói cho họ biết những người này đã mua quần áo đó ở đâu và cắt tóc ở đâu.

Iran áp dụng các qui tắc về ăn mặc lần đầu tiên, sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, tuy nhiên sự cưỡng bách này dịu bớt sau đó, cho đến khi ông Mahmoud Ahmadinejad đắc cử tổng thống năm 2005.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG