Đường dẫn truy cập

Lãnh tụ tối cao Iran: Hoa Kỳ là 'vấn đề' chính của Iraq


Nhà lãnh đạo tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei đã nói với Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki rằng sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại Iraq là vấn đề chính của Iraq.

Giới truyền thông nhà nước Iran cho biết hai nhà lãnh đạo hội đàm hôm nay tại Tehran trong chuyến công du Iran của ông Maliki. Đây là chuyến thăm Iran lần thứ ba kể từ khi ông lên giữ chức Thủ Tướng Iraq.

Tin của Iran trích thuật lời Ayatollah Khamenei nói rằng ông chắc chắn là người dân Iraq sẽ vượt qua những giai đoạn khó khăn và giấc mộng của Hoa Kỳ về Iraq sẽ không thực hiện được.

Các giới chức Hoa Kỳ và Iraq đang thương thảo về một thỏa hiệp an ninh nhằm cho phép các lực lượng Mỹ lưu lại Iraq sau ngày 31 tháng 12, khi sứ mạng do LHQ giao phó chấm dứt.

Giới truyền thông trong khu vực nói rằng Hoa Kỳ tìm cách thiết lập các căn cứ vĩnh viễn tại Iraq, nhưng các giới chức Hoa Kỳ đã phủ nhận các tin này.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG