Đường dẫn truy cập

Lãnh đạo dân sự Nam Triều Tiên kêu gọi viện trợ khẩn cho miền Bắc


Các lãnh đạo dân sự và lãnh đạo tôn giáo Nam Triều Tiên hôm nay thúc giục chính phủ nhanh chóng viện trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên, nói rằng quốc gia cộng sản Stalin này đang đối diện với nạn đói lớn.

Chính phủ mới của Nam Triều Tiên có khuynh hướng bảo thủ từng nói rằng sẽ không viện trợ lương thực nếu Bình Nhưỡng không chính thức yêu cầu. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên từ chối không yêu cầu để phản đối các chính sách mới của Nam Triều Tiên mà họ cho là nghiêm khắc hơn trước.

Trong bản thông cáo phổ biến hôm thứ Hai, lãnh đạo khoảng 30 tổ chức dân sự Nam Hàn nói hàng ngàn người Bắc Triều Tiên sẽ chết đói trong những tháng tới nếu miền Nam không gởi lập tức lương thực cứu trợ.

Bắc Triều Tiên đã phải trông nhờ vào sự trợ giúp bên ngoài từ giữa thập niên 90, khi thiên tai và nạn quản lý kém đã phá hỏng nền kinh tế của họ.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG