Đường dẫn truy cập

Nhật Bản không dùng phi cơ quân sự chở hàng cứu trợ đến TQ


Chính phủ Nhật bản loan báo sẽ không dùng phi cơ quân sự để chuyên chở hàng cứu trợ cho nạn nhân động đất tại Trung Quốc.

Hôm nay các viên chức Nhật Bản cho biết đang dự định thuê bao các phi cơ dân sự để chuyên chở lều bạt và những vật phẩm cứu trợ khác.

Nhật Bản đã định sử dụng các phi cơ quân sự vào việc này, nhưng phải nghĩ lại sau khi có những thông tin trên những trang web ở Trung Quốc, nhắc đến thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Hoa Lục trong Thế chiến thứ Hai.

Trong khi đó, nhân viên cứu hộ Trung Quốc tại tỉnh Tứ Xuyên đang làm việc cật lực để xả bớt nước của một cái hồ do trận địa chấn trong tháng này tạo ra.

Giới hữu trách lo ngại hồ nước Đường gia sơn sẽ bị tràn bờ do tình trạng ngập lụt và các cơn dư chấn tác động, tống hàng tấn nước xuống cư dân sinh sống tại những vùng thấp hơn. Trên 150,000 người đã được sơ tán khỏi vùng.

Số nạn nhân tử vong chính thức vì động đất được loan báo tăng thành trên 68,500 người. Gần 20,000 người vẫn còn trên danh sách mất tích.

Tân hoa Xã cho biết khu vực công nghiệp của tỉnh Tứ Xuyên đã bị thiệt hại trên 29 tỉ dô la do trận động vừa qua gây ra.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG