Đường dẫn truy cập

Stonehenge được dùng làm nghĩa trang hàng trăm năm


Các cuộc nghiên cứu khảo cổ mới thực hiện gần đây cho thấy khu đá chồng Stonehenge, vòng cột đá to lớn, đầy bí ẩn trong đồng bằng Salisbury ở Anh, đã được dùng làm nghĩa trang trong hàng trăm năm.

Các mảnh xương đã hỏa thiêu đào lên từ địa điểm này có niên đại xưa tới 4,000 năm và cho thấy có tới 240 người đã được chôn cất tại nơi này.

Một toán chuyên gia khảo cổ Anh được sự bảo trợ của hội National Geographic, phúc trình rằng người ta đã được chôn cất từ lúc khởi thủy của khu đá chồng Stonehenge, rồi kéo dài cho tới ít nhất là 500 năm sau.

Mục đích xây dựng nên khu Stonehenge vẫn còn là đề tài bàn cãi của các học giả.

Các xương cốt tại đây đã được tìm thấy từ vài năm qua nhưng chỉ mới biết được tuổi của chúng nhờ kỹ thuật xác định niên đại dùng radio-carbon mới cải tiến.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG