Đường dẫn truy cập

Lãnh đạo Libăng thảo luận về việc thành lập chính phủ đoàn kết


Các lãnh tụ chính trị Libăng dự trù gặp gỡ nhau ngày hôm nay tại Qatar để thảo luận về việc bầu một Tổng thống mới và thiết lập một chính phủ đoàn kết.

Chính phủ thân Tây phương hiện nay của Libăng và phe đối lập do tổ chức Hezbollah cầm đầu hôm qua đã đồng thuận về đề nghị của Liên đoàn Ả Rập để tái tục các cuộc đàm phán và chấm dứt một tuần lễ xung đột hệ phái khiến ít nhất 65 người chết và 200 người khác bị thương.

Thủ tướng Qatar, Sheikh Hamad al-Thani, đã lãnh đạo phái đoàn Ả Rập đến Libăng để dàn xếp vụ này. Ông kêu gọi tất cả những hệ phái ở Libăng rút hết các chiến binh về và tự chế không dùng vũ khí hay bạo động để đạt mục tiêu chính trị.

Libăng hiện nay không có Tổng thống sau khi Tổng thống thân Syri, ông Emile Lahoud, chấm dứt nhiệm kỳ hôm 23 tháng 11 năm ngoái.

Chính phủ Libăng hiện nay có sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ va phe đối lập thân Syri đã đồng ý về việc bầu tư lệnh quân đội, tướng Michel Suleiman, làm Tổng thống, nhưng chưa thỏa thuận được về thành phần của tân chính phủ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG