Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Israel nói sẽ từ chức nếu bị kết tội trong vụ án tham nhũng


Thủ tướng Israel Ehud Olmert nói sẽ từ chức nếu ông bị kết tội trong vụ án tham nhũng.

Hôm thứ Năm, bộ Tư pháp Israel dỡ bỏ lệnh cấm thảo luận vụ án, loan báo là Thủ tướng đang bị điều tra về việc nhận các khoản tiền của một doanh gia nước ngoài trong thời gian ông Olmert còn làm thị trưởng thành phố Jerusalem, và làm bộ trưởng Nội vụ.

Tiếp sau sự loan báo của Bộ Tư pháp, ông Olmert đã lên hệ thống truyền hình quốc gia chối bỏ việc ông đích thân nhận hàng trăm ngàn đô la của nhà doanh nghiệp Mỹ Morris Talansky.

Ông Olmert nói rằng doanh gia này chỉ đóng góp vào quỹ tranh cử thị trưởng của ông mà thôi, và người tiếp nhận các khoản tiền đó là viên luật sư của ông.

Thủ tướng Israel nói rằng dù pháp luật không bắt buộc, nhưng ông sẽ từ chức nếu tổng chưởng lý kết luận là ông có tội nhận hối lộ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG