Đường dẫn truy cập

Hai công ty Trung Quốc sẽ xây nhà máy phân đạm ở Việt Nam


Tổng công ty Dầu khí Quốc doanh Việt Nam - tức PetroVietnam - đã dành cho hai công ty Trung Quốc một hợp đồng để xây cất một nhà máy sản xuất phân đạm trị giá 900 triệu đô la Mỹ nhằm làm giảm bớt sự lệ thuộc của Việt Nam vào phân đạm nhập khẩu.

Thông Tấn Xã AP trích lời bà Nguyễn Hoàng Yến, phát ngôn viên của PetroVietnam, tuyên bố hôm thứ tư rằng công ty Thiết Kế Vũ Hán và Tổng Công Ty Xuất Nhập Khẩu Máy Trung Quốc sẽ sử dụng dụng cụ của Đức, Đan Mạch và Nhật cho nhà máy này.

Theo bà Yến, khi việc xây cất được hoàn tất trong vòng 4 năm, nhà máy tọa lạc trong tỉnh Cà Mau ở cực nam Việt Nam sẽ sản xuất 800,000 tấn phân đạm mỗi năm. Sự kiện này sẽ khiến đây trở thành nhà máy sản xuất phân đạm nhiều nhất nước tính đến nay.

Petro Vietnam hiện điều hành nhà máy sản xuất phân đạm Phú Mỹ trong tỉnh Bà Rịa-Vũng Tầu, mỗi năm sản xuất khoảng 740,000 tấn. Bà Nguyễn Hoàng Yến nói thêm rằng nhà máy tại Cà Mau sẽ dùng khí đốt từ một giếng ngoài khơi bờ duyên hải phía nam, và khi hoàn tất, nhà máy sẽ giúp làm giảm bớt sự lệ thuộc của Việt Nam vào việc nhập khẩu phân đạm.

Theo các số liệu của chính phủ, là nước xuất khẩu gạo nhiều thứ nhì thế giới, chỉ sau có Thái Lan, năm ngoái Việt Nam đã nhập khẩu 3 triệu 800 ngàn tấn phân đạm, nhiều hơn năm trước đó 21%.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG