Đường dẫn truy cập

Ðệ nhất phu nhân Hoa Kỳ kêu gọi Miến Ðiện nhanh chóng nhận viện trợ quốc tế


Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ quân sự Miến Điện nhanh chóng chấp nhận viện trợ của quốc tế sau khi xảy trận thiên tai tàn phá năng nề, làm nhiều ngàn người chết.

Tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Hai, bà Laura Bush nói rằng Hoa Kỳ đang chuẩn bị đưa một toán cứu trợ và hàng viện trợ cần thiết cho Miến Điện, ngay khi chính phủ quân sự chấp nhận viện trợ.

Phu nhân Tổng Thống Mỹ kêu gọi Miến Điện nên chấp nhận đề nghị của Hoa Kỳ cũng như của các nước khác.

Tuy nhiên, bà đã chỉ trích chính phủ quân sự đã không cảnh báo kịp thời khi cơn lốc xoáy đến gần. Bà gọi đây là một chính phủ bất lực, bởi vì mặc dù các quan chức đã biết sắp sửa có thiên tai nhưng hệ thống tuyên truyền của nhà nước không đưa ra cảnh báo kịp thời cho nhân dân.

Bà nói rằng điều đáng lo ngại là nhiều người dân chỉ biết tin sắp sửa có lốc xoáy khi nghe các đài của nước ngoài như đài VOA và đài Á châu Tự do.

Các cơ quan truyền thông nhà nước có loan tin lốc xoáy đến gần, nhưng đánh giá quá thấp sức mạnh của nó.

Dịp này phu nhân Tổng Thống Hoa Kỳ cũng cho hay là vào ngày thứ Ba, Tổng Thống Bush sẽ ký sắc luật trao tặng huân chương Danh Dự của Quốc Hội cho lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG