Đường dẫn truy cập

Quan chức Hoa Kỳ gặp thủ lãnh nhóm Mao ít tại Nepal


Đại sứ Hoa Kỳ tại Nepal, lần đầu tiên, đã gặp thủ lãnh của phong trào nổi dậy Mao ít, một nhóm vẫn còn nằm trên danh sách khủng bố của Hoa Kỳ.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại thủ đô Kathmandu cho biết, hôm thứ Năm Đại sứ Hoa Kỳ tại Nepal Nancy Powell đã mở các cuộc thảo luận với ông Pushpa Kamal Dahai, thủ lãnh nhóm Mao ít còn được biết dưới tên Prachanda.

Nhóm nổi dậy này đã ký một hòa ước với chính phủ Nepal hồi năm 2006 và nhóm này đã chiếm được đa số ghế trong cuộc bầu cử một quốc hội đặc biệt để dự thảo bản hiến pháp mới cho Nepal.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Nepal nói rằng Đại sứ Powell và ông Prachanda đã thảo luận về các kế hoạch của nhóm Mao ít về quốc hội lập hiến và về các quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nepal trong tương lai.

Đại sứ quán còn cho biết Đại sứ Hoa Kỳ thúc giục ông Prachanda bảo đảm rằng nhóm Mao ít sẽ giữ đúng lời cam kết đối với tiến trình chính trị.

Các tổ chức truyền thông của Nepal nói rằng nhóm Mao ít xem cuộc họp chưa từng có này là một yếu tố rất tích cực.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG