Đường dẫn truy cập

Nam Á nằm trong số các nước giết hại ký giả nhiều nhất


Ủy ban bảo vệ phóng viên báo chí vừa liệt kê 6 nước nam Á vào danh sách các nước mang tiếng nhất về hành động giết hại các nhà báo.

Ủy ban này nói rằng số nhà báo bị ám sát tại Sri Lanka nhiều hơn là số nhà báo bị chết vì bom đạn trong cuộc nội chiến kéo dài 25 năm qua ở nước này. Ủy ban này cũng liệt kê 8 trường hợp các nhà báo bị ám sát mà nay vẫn chưa được làm rõ.

Tại Pakistan trong thập niên qua cũng có 8 nhà báo địa phương bị sát hại, và tại Bangladesh cũng có một con số bằng như vậy.

Còn tại Afghanistan có 7 nhà báo bị giết hại, phần lớn là người nước ngoài.

Ủy ban bảo vệ nhà báo cho biết thêm rằng tại Nepal, 4 trong số 5 nhà báo bị bắt cóc đã bị giết chết.

Còn tại Ấn Độ, nền dân chủ lớn nhất thế giới, thì theo ủy ban này việc đưa tin chính trị và về các đường dây tội phạm còn rất nhiều nguy hiểm. Có 5 vụ nhà báo địa phương bị ám sát tại Ấn Độ vẫn chưa được làm rõ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG