Đường dẫn truy cập

Cựu Tổng Thống Carter bị từ chối giấy phép nhập cảnh dải Gaza


Cựu Tổng Thống Hoa Kỳ Jimmy Carter nói đã bị từ chối khi xin phép vào nhập cảnh dải Gaza do phe Hamas quản lý nhân chuyến thăm vùng Trung Đông của ông.

Ông Carter đã nói như vậy tại thị trấn Ramallah trong vùng Bờ Tây sông Jordan. Ông không cho biết thêm chi tiết về việc ông bị từ chối giấy phép nhập cảnh.

Nhà chức trách Israel chưa đưa ra bình luận nào về vụ này.

Ông Carter nói rằng: chuyến du hành vùng Trung Đông của ông có mục đích thúc đẩy nỗ lực hòa bình. Ông Carter đã bị các giới chức Hoa Kỳ và Israel chỉ trích vì kế hoạch của ông gặp tại Syria ông Khaled Meshaal, nhà lãnh đạo tổ chức Hamas sống lưu vong trong tuần này.

Hoa Kỳ coi Hamas như là một tổ chức khủng bố.

Hôm nay, ông Carter nói sẽ dùng cuộc gặp gỡ của ông với ông Meshaal để tìm cách thuyết phục ông thỏa thuận về một biện pháp ôn hòa để giải quyết những khác biệt với Israel và với phe Fatah của người Palestine là một phe đối nghịch với tổ chức Hamas.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG