Đường dẫn truy cập

Lãnh đạo Kenya loan báo nội các chia quyền mới


Các nhà lãnh đạo Kenya đã tiết lộ một nội các chia quyền mới, kết thúc tình trạng bế tắc đe dọa châm ngòi lại cho cuộc khủng hoảng chính trị sau bầu cử gây chết chóc tại nước này.

Tổng thống Mwai Kibaki loan báo thành phần nội các trong một cuộc họp báo được truyền hình hôm nay cùng với lãnh tụ đối lập Raila Odinga.

Như đã dự trù, Tổng thống đã bổ nhiệm ông Odinga vào chức thủ tướng. Ông Uhuru Kenyatta của đảng Đoàn kết Dân tộc và ông Musalia Mudavadi của Phong trào Mầu cam đối lập được bổ nhiệm làm phó thủ tướng.

Các cuộc đàm phán về nội các đã kéo dài nhiều tuần, khơi ra những mối quan ngại rằng thỏa thuận chia quyền mà ông Kibaki và ông Odinga đã đạt được hồi tháng Hai sẽ tan vỡ.

Hai ông đều nói là đã thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng Chạp.

Vụ tranh chấp đã châm ngòi cho những cuộc nổi loạn và bạo động sắc tộc khiến hơn 1,000 người thiệt mạng.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG